Thời sự Quốc tế

Mỹ không cho bạn gái của Thủ tướng Anh Boris Johnson nhập cảnh

22/08/2019, 09:55

Theo Daily Mail, Mỹ đã từ chối không cho bạn gái của tân Thủ tướng Anh Carrie Symonds nhập cảnh.

img
Cô Carrie Symonds và Tân Thủ tướng Anh Boris Johnson.

Chính quyền Mỹ từ chối không cho bạn gái của Thủ tướng Anh, cô Carrie Symonds nhập cảnh vào nước này.

Nguồn tin được trang báo Anh trích dẫn cho biết, nguyên nhân của quyết định này được cho là vì năm ngoái cô Carrie Symonds đã tới Somaliland, quốc gia không được Mỹ công nhận.

Cô Symonds lên kế hoạch đến Mỹ trong vòng vài ngày tới để tổ chức một số cuộc họp trong khuôn khổ hoạt động cho tổ chức phi lợi nhuận về bảo vệ môi trường Oceana, nhưng chính quyền Mỹ đã chặn yêu cầu của cô.

Hiện không rõ là Symonds có đăng ký trong hệ thống ủy quyền du lịch điện tử (ESTA), cho phép công dân Vương quốc Anh thực hiện các chuyến đi ngắn hạn miễn thị thực đến Mỹ hay không.

img
Cô Carrie Symonds.

Tuy nhiên, nếu cô làm vậy, hệ thống có thể tự động từ chối, nếu xét tới lịch sử du lịch của cô. Năm 2016, trong số các câu hỏi được đưa thêm vào mẫu ESTA có các chuyến thăm tới Iraq, Syria, Iran, Sudan, Libya, Somalia hoặc Yemen sau ngày 1/3/2011.

Theo trang báo Anh, nếu người nộp đơn trả lời “có” thì hệ thống có thể từ chối cho phép người này nhập cảnh.

Hiện tại, văn phòng Thủ tướng Anh vẫn chưa chính thức bình luận về thông tin này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.