Thời sự Quốc tế

Mỹ không cho phép Iran có vũ khí hạt nhân

10/07/2019, 07:12

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence chỉ trích mạnh mẽ Iran sau khi nước này thông báo làm giàu urani vượt quá giới hạn trong thỏa thuận hạt nhân 2015.

img
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence

Ông Pence phát biểu như trên tại Washington hôm thứ hai, trong cuộc gặp với nhóm Thiên Chúa giáo ủng hộ Israel.

Trước đó, Iran thông báo đã vượt qua ngưỡng làm giàu urani 3,67% được đặt ra trong thỏa thuận hạt nhân. Nước này nói rằng Tehran không hề nhận được lợi ích kinh tế theo cam kết trong thỏa thuận này. Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận.

Tehran đe dọa sẽ tiếp tục ngừng thực thi một số cam kết trong thỏa thuận nếu tình hình không cải thiện trong vòng 60 ngày tới.

Trên truyền thông Nhà nước, phát ngôn viên Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran nói rằng, việc tăng nồng độ làm giàu urani lên 20% hoặc hơn cũng là 1 phương án.

Người phát ngôn này cũng ngụ ý cơ quan năng lượng nguyên tử Iran có thể tăng số máy ly tâm lên mức nhiều hơn quy định trong thỏa thuận.

Các chuyên gia cảnh báo rằng, nồng độ làm giàu urani từ 20% trở lên có thể rút ngắn đáng kể thời gian mà Iran cần để chế tạo vũ khí hạt nhân.

Phó Tổng thống Mỹ Pence cáo buộc rằng, Iran gần đây cũng đang tăng cường các hoạt động ác ý và bạo lực ở Trung Đông.

Ông nói Hoa Kỳ sẽ tiếp tục gây sức ép với kinh tế Iran và sẽ không bao giờ cho phép nước này có được vũ khí hạt nhân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.