Thế giới giao thông

Mỹ không sợ áp lực kinh tế khi cân nhắc vấn đề của Boeing

23/12/2019, 06:51

Việc cân nhắc, đánh giá thời hạn để cho phép loại máy bay Boeing 737 MAX được phép bay trở lại sẽ không bị ảnh hưởng bởi vấn đề kinh tế.

img
Cận cảnh thân máy bay Boeing 737 MAX tồn kho

Trước tình hình dòng máy bay từng là “át chủ bài” của Boeing là 737 MAX tiếp tục bị lùi ngày trở lại bầu trời vì lý do an toàn, Bộ trưởng Bộ Giao thông Mỹ Elaine Chao khẳng định, việc cân nhắc, đánh giá thời hạn để cho phép loại máy bay này được phép bay trở lại sẽ không bị ảnh hưởng bởi vấn đề kinh tế.

Theo bà Chao, Nhà Trắng sẽ không hối thúc Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đẩy nhanh tiến trình đánh giá. Hiện tại, Hội đồng Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng đã thực hiện một nghiên cứu về tác động kinh tế đối với việc máy bay của Boeing phải ngừng bay vốn buộc Boeing phải dừng giao máy bay vào tháng 3 tới.

Mới đây, Tập đoàn Boeing đã tuyên bố tạm dừng sản xuất dòng máy bay từng là kỳ vọng bởi hãng đang tồn kho tới 400 thân máy bay sau khi hơn 9 tháng bị cấm dừng bay đối với Boeing 737 vì 2 vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng liên quan tới dòng máy bay này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.