Thời sự Quốc tế

Mỹ không tin vào dữ liệu về Covid-19 của Trung Quốc

02/04/2020, 15:07

Tình báo Hoa Kỳ không tin tưởng vào dữ liệu về dịch virus Corona chủng mới của Trung Quốc.

img
Người Trung Quốc đeo khẩu trang phòng dịch trong một hoạt động tập thể - ảnh minh họa.

Theo Bloomberg, tình báo Mỹ cho rằng họ không tin tưởng dữ liệu về dịch bệnh Covid-19 của Trung Quốc.

Cụ thể, theo tình báo Hoa Kỳ, họ muốn nhấn mạnh về số ca nhiễm mới và số người chết vì Covid-19 ở Trung Quốc.

"Chúng ta có thể không ở trong tình trạng tồi tệ như thế này nếu Trung Quốc minh bạch hơn", - Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết.

Bloomberg đã viện dẫn một báo cáo bí mật do cơ quan tình báo cung cấp cho Nhà Trắng, trong đó nêu kết luận mang tính cáo buộc rằng Bắc Kinh cố tình giảm số liệu để che giấu quy mô của dịch bệnh ở Trung Quốc.

Đầu tháng 3, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael Pompeo cũng phát biểu tương tự như vậy. Theo ông Pompeo, Trung Quốc được cho là đã hạ thấp những con số về dịch bệnh, khiến cho Hoa Kỳ bị rơi vào tình huống mất cảnh giác và "tụt lại phía sau" trong cuộc chiến chống Covid-19.

Chính phủ Trung Quốc đã nhiều lần sửa đổi phương pháp thống kê các ca bệnh. Ví dụ, trong vài tuần gần đây, những bệnh nhân mắc bệnh mà không có triệu chứng được loại trừ khỏi thống kê.

Chỉ trong ngày 31/3, Trung Quốc bổ sung hơn 1.500 trường hợp không có triệu chứng vào tổng số người nhiễm Covid-19.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.