Thời sự Quốc tế

Mỹ khuyên Nga đừng gây chia rẽ NATO, hãy tập trung vào Trung Quốc

26/06/2020, 08:10

Theo quan chức Mỹ, Trung Quốc đang bí mật tăng cường lực lượng của mình và Nga cần lưu ý.

img
Ông Marshall Billingslea.

Theo báo chí Nga, Đặc phái viên Hoa Kỳ về kiểm soát vũ khí Marshall Billingslea cho rằng dường như song song với việc phát triển tên lửa, Nga còn có một dự án khác nhằm chia rẽ Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ông Marshall Billingslea đề nghị Liên bang Nga nên tập trung nỗ lực vào một vấn đề khác, đó là việc Trung Quốc đang tăng cường lực lượng.

"Nga đang có một dự án song song để cố gắng chia rẽ NATO. Chuyện đó sẽ không thể xảy ra đâu... Nga nên tập trung vào vấn đề thực tế: đó là Trung Quốc đang bí mật tăng cường lực lượng của mình", - ông Marshall Billingslea viết trên tài khoản Twitter.

Đặc phái viên hiện ​Billingslea dẫn đầu phái đoàn Hoa Kỳ tham gia các cuộc tham vấn về ổn định chiến lược giữa Mỹ và Nga được tổ chức tại Vienna ngày 22-23/6.

Phái đoàn phía Nga do Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov dẫn đầu. Tại hội nghị đã thảo luận việc gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START-3).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.