Thị trường

Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam

19/05/2015, 19:43

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, bốn tháng đầu năm, xuất nhập khẩu của cả nước đã đạt gần 101,5 tỷ USD.

43
Ảnh minh họa

Cụ thể, xuất khẩu đạt gần 49,7 tỷ USD (tăng 6,9%) và nhập khẩu gần 51,8 tỷ USD (tăng 16,6%); cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 2,1 tỷ USD, bằng 4,2% tổng kim ngạch xuất khẩu (cùng kỳ năm trước xuất siêu 2,1 tỷ USD).

Trong đó, có 14 thị trường lớn có giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD; gồm: Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Đức, UAE, Hà Lan, Anh, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Singapore, Australia. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang 14 thị trường này trong bốn tháng đã đạt gần 35,2 tỷ USD, chiếm tới 70,8% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, vượt xa so với tỷ trọng về số thị trường (khoảng 8%).

Mỹ tiếp tục là đối tác xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Bốn tháng qua, xuất khẩu sang thị trường này đạt 9,93 tỷ USD (tăng 15,7%).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.