Thời sự Quốc tế

Mỹ lập nhóm phản ứng ứng phó tấn công mạng

11/06/2019, 19:58

Các chuyên gia an ninh về công nghệ tư nhân cũng có thể được mời tham gia các đơn vị phản ứng nhanh này.

img

Ngày 10/6, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật thành lập nhóm phản ứng đầu tiên của Bộ An ninh nội địa, ứng phó trong trường hợp xảy ra tấn công mạng.

Lực lượng phản ứng nhanh này có thể được huy động nhằm trợ giúp chính phủ, các tổ chức và khu vực tư nhân sau khi xảy ra các vụ vi phạm dữ liệu hoặc tấn công mạng.

Dự luật quy định các nhóm phản ứng sẽ được thành lập trong Trung tâm Tích hợp truyền thông và an ninh mạng quốc gia (NCCIC), thuộc Bộ An ninh nội địa Mỹ.

Nhiệm vụ của các đơn vị tác chiến này là trợ giúp và hỗ trợ các chủ sở hữu và nhà điều hành sau sự cố liên quan an ninh mạng.

Các chuyên gia an ninh về công nghệ tư nhân cũng có thể được mời tham gia các đơn vị phản ứng nhanh này.

Sau khi dự luật được thông qua, thành viên cấp cao đảng Cộng hòa trong Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, ông Michael McCaul, người đề xuất dự luật, nhấn mạnh rằng nó sẽ giúp thúc đẩy hợp tác giữa khu vực công và tư nhân để đảm bảo Mỹ có thể tiếp tục thích ứng với những thay đổi liên tục trong môi không gian mạng hiện nay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.