Thế giới

Mỹ lo ngại Triều Tiên và Iran khiến vũ khí hạt nhân phổ biến

13/10/2017, 15:25

Mỹ cảnh báo Triều Tiên và Iran có thể là nguy cơ khiến vũ khí hạt nhân được phổ biến trên toàn thế giới.

Các tên lửa đạn đạo của Triều Tiên trong một cuộc

Các tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Ảnh minh họa

Kyodo đưa tin, hôm qua 12/10, trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Chánh văn phòng John Kelly cho biết, Mỹ đang rất quan ngại về tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, bởi các chương trình phát triển hạt nhân của Bình Nhưỡng chẳng khác gì Iran và rất có thể trong tương lai, sẽ bùng phát tình trạng phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trên toàn Thế giới.

Ông John Kelly cũng nhấn mạnh rằng nếu Iran và Triều Tiên trở thành các cường quốc hạt nhân, sẽ là mối nguy cơ tiềm tàng thúc đẩy các quốc gia khác và ngay cả các tổ chức khủng bố sẽ phát triển, thậm chí là công khai mua loại vũ khí này.

Hiện nay, thế giới đang nóng vấn đề vũ khí hạt nhân tên lửa khi Triều Tiên và Iran không ngừng thực hiện các vụ thử tên lửa, hạt nhân với sức mạnh không ngừng phát triển bất chấp các lệnh trừng phạt từ cộng đồng quốc tế.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.