Thế giới

Mỹ lo ngại trước tên lửa siêu thanh của Nga

18/04/2018, 11:29

Bộ chỉ huy chiến lược Mỹ lo ngại các vũ khí của họ không thể chặn được tên lửa siêu thanh mới của Nga.

1062407210

 

Tướng John Hyten, chỉ huy Bộ tư lệnh chiến lược Mỹ cho biết đã quan sát thấy Nga và Trung Quốc vận hành tên lửa siêu thanh (Hypersonic) để kiểm tra khả năng của nó.

Ông cũng thừa nhận rằng không có gì trong kho vũ khí hiện tại của Mỹ có thể ngăn chặn được vũ khí siêu thanh mới của Nga.

Trước đó, Tổng thống Trump đã bày tỏ mối quan ngại trong bài phát biểu về việc Nga đã tạo ra và triển khai các tên lửa hành trình tầm xa, cùng những quả ngư lôi hạt nhân có khả năng vượt qua tất cả các hệ thống phòng thủ chiến lược của Mỹ.

Tướng John Hyten cũng nói với các phóng viên hôm thứ Ba rằng Mỹ và Nga cần có thêm các cuộc đối thoại chiến lược, quân sự.

"Tôi sẽ luôn ủng hộ việc đối thoại nhiều hơn với các đối thủ tiềm năng của chúng tôi. Tôi muốn có nhiều cuộc đối thoại chiến lược với Nga và Trung Quốc”.

Tuy nhiên, chỉ huy Bộ tư lệnh chiến lược cũng nói rằng Mỹ chắc chắn sẽ phải triển khai các hệ thống phòng thủ trong không gian để đối phó với các hệ thống tấn công mà các đối thủ khác đang triển khai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.