Thời sự Quốc tế

Mỹ lo ngại về hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông

15/11/2020, 15:23

Các tàu của Mỹ đang tiến hành các hoạt động ở Biển Đông để đảm bảo tự do hàng hải.

img
Tổng thống Mỹ Trump và ông Robert O'Brien - ảnh New York Times.

Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Robert O'Brien khi phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á hôm 14/11, cho rằng Hoa Kỳ quan ngại về các hành động của Trung Quốc ở Lưu vực sông Mê Kông và Biển Đông.
"Cố vấn O'Brien bày tỏ quan ngại về các hành động của Trung Quốc ở lưu vực sông Mekong và Biển Đông, đe dọa hòa bình, ổn định và chủ quyền của các nước trong khu vực", - tuyên bố của Phó phát ngôn viên Nhà Trắng Judd Deere nói rõ.

Trong nhiều thập kỷ, Trung Quốc đã đòi hỏi chủ quyền phi pháp, gây tranh cãi với một số quốc gia trong khu vực về chủ quyền lãnh thổ một số hòn đảo ở Biển Đông, nơi có trữ lượng hydrocacbon đáng kể đã được phát hiện.

Trong những tháng gần đây, Mỹ đã tăng cường đáng kể sự hiện diện của mình ở Biển Đông. Các tàu của Mỹ đang tiến hành các hoạt động ở Biển Đông để đảm bảo tự do hàng hải.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.