Hồ sơ tài liệu

Mỹ lo sợ Trung Quốc soán ngôi cường quốc quân sự hàng đầu

23/06/2015, 13:00

Mỹ coi Trung Quốc là mối đe doạ đối với vị trí cường quốc quân sự hàng đầu

Mỹ lo sợ Trung Quốc soán ngôi quân sự hàng đầu
Mỹ lo sợ Trung Quốc soán ngôi cường quốc quân sự hàng đầu

Nhận định trên được rút ra từ bài phát biểu của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ (Lầu Năm Góc) Robert Work trước một nhóm chuyên gia quân sự và hàng không vũ trụ dân dụng trong Hội nghị Sáng kiến nghiên cứu hàng không vũ trụ Trung Quốc (CASI). Hội nghị này do Lực lượng Không Quân Mỹ phối hợp với Tập đoàn RAND tổ chức nhằm bàn luận, phát hiện những mục đích về hàng không vũ trụ của Trung Quốc.

Thứ trưởng Robert Work cho biết, “Trung Quốc sẽ nhanh chóng rút ngắn khoảng cách công nghệ giữa hai nước".

"Nước này đang phát triển máy bay tránh radar, máy bay do thám tiên tiến, những hệ thống tên lửa phức tạp và thiết bị chiến tranh điện tử hàng đầu. Nói đến khả năng quân sự, Trung Quốc đang đã tiến bộ tới mức cực kỳ ấn tượng” – ông Work nói thêm.

Do vậy, Mỹ rất quan ngại về khả năng phát triển công nghệ quân sự nhanh chóng của Trung Quốc. Họ nhận thấy nhu cầu cấp thiết phải duy trì phòng thủ hạt nhân và phòng thủ thông thường một cách ưu việt hơn bất cứ đối thủ nào khác.

Hiện nay, Lầu Năm Góc đang nỗ lực phát triển các công nghệ mới để duy trì thế mạnh và giảm chi phí đáp trả các vụ tấn công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.