Hồ sơ tài liệu

Mỹ "lơ" Trung Quốc, điều máy bay ném bom thay đối thoại

14/09/2016, 07:35
image

Trung Quốc kêu gọi đối thoại về vấn đề hạt nhân Triều Tiên trong khi Mỹ điều máy bay ném bom đến Hàn Quốc.

hat-nhan-trieu-tien

Trung Quốc kêu gọi đối thoại về vấn đề hạt nhân Triều Tiên trong khi Mỹ điều máy bay ném bom đến Hàn Quốc. (Ảnh minh họa)

Ngày 9/9, Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân lần thứ 5. Đây được cho là vụ thử hạt nhân mạnh nhất trong lịch sử nước này.

Sau vụ thử hạt nhân, cộng đồng quốc tế đã lên án. Mỹ khẳng định sẽ áp dụng những biện pháp trừng phạt mới, mạnh nhất với Bình Nhưỡng.

Ngày 13/9, Trung Quốc đã kêu gọi các bên đối thoại, tham vấn để giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cũng cho rằng tất cả các hành động đơn phương chỉ gây thêm căng thẳng tại đây.

Bà Hoa Xuân Oánh cũng đề nghị các bên hành động, phát biểu cần cẩn trọng nhằm tránh khiêu khích nước khác.

Trong khi đó, cùng ngày, Mỹ đã điều máy bay ném bom đến Hàn Quốc và thực hiện huấn luyện với máy bay của Hàn Quốc-Nhật Bản.

Động thái này được cho là nhằm "răn đe" Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân vừa qua. Đáng chú ý là có nhiều thông tin cho rằng Triều Tiên đã sẵn sàng thử hạt nhân lần thứ 6.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.