Hồ sơ tài liệu

Mỹ lưỡng lự triển khai thêm vũ khí hạt nhân tới Hàn Quốc

14/09/2016, 08:49
image

Mỹ lưỡng lự triển khai vũ khí hạt nhân tới Hàn Quốc để bảo vệ đồng minh

Mỹ triển khai máy bay ném bom B-1B có khả n

Mỹ triển khai máy bay ném bom B-1B có khả năng mang theo vũ khí hạt nhân tới Hàn Quốc phòng mối đe doạ hạt nhân Triều Tiên 

Ngày 14/9, tờ Sputniks đưa tin, Đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Triều Tiên Sung Kim bác bỏ lời kêu gọi tăng cường thêm vũ khí hạt nhân tới Hàn Quốc để bảo vệ đồng minh trước mối đe doạ hạt nhân của Triều Tiên. Ngoài ra, phía Hàn Quốc cũng muốn Mỹ thực hiện thêm nhiều biện pháp tích cực hơn nữa như tăng cường trừng phạt mạnh tay để bảo vệ nước này.

Tờ Joongang Daily dẫn lời ông Sung Kim cho biết: “Tôi nghĩ cả hai lãnh đạo và có lẽ quan trọng hơn cả là các chuyên gia quân sự của chúng tôi quyết định không cần phải triển khai thêm vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên”.

Tại cuộc họp với người đồng cấp Hàn Quốc Kim Hong-kyu, hai bên cũng bàn về việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).

Trước đó, ngày 13/9, Mỹ triển khai nhiều máy bay ném bom B-1B, có khả năng mang vũ khí hạt nhân tới căn cứ quân sự Osan tại Hàn Quốc, thể hiện cam kết đồng minh giữa Mỹ với Hàn Quốc.

Động thái trên được thực hiện trong bối cảnh, tuần qua, Triều Tiên bất ngờ thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ 5, gây chấn động mạnh 5,3 độ richter khiến cộng đồng thế giới lo ngại.

Xem thêm video Triều Tiên phóng tên lửa nghi có tầm xa vươn tới Mỹ

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.