Thế giới

Mỹ mạnh tay chi tiền, chạy đua vũ khí siêu thanh với Trung, Nga

14/08/2018, 15:22

Không lực Mỹ định chi 480 triệu USD để thiết kế mẫu vũ khí siêu thanh thứ 2.

Mỹ đang lo ngại tụt hậu sau Trung Quốc, Nga trong

Mỹ đang lo tụt hậu so với Trung Quốc, Nga trong lĩnh vực vũ khí siêu thanh

Bộ Quốc phòng Mỹ ra thông cáo báo chí ngày 14/8 cho biết: “Hôm nay, Không lực đã trao hợp đồng trị giá không quá 480 triệu USD cho Lockheed Martin Missiles & Fire Control để bắt đầu thiết kế mẫu vũ khí siêu thanh thứ 2.

Hợp đồng này sẽ cung cấp đánh giá thiết kế, thử nghiệm và hỗ trợ sẵn sàng sản xuất cho Vũ khí Phản ứng nhanh phóng từ trên không (ARRW).

Theo dự luật quốc phòng 2019 vừa được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký, Mỹ sẽ nâng cấp chương trình phòng không tên lửa siêu thanh và báo cáo lên các ủy ban quốc phòng của Quốc hội trong 90 ngày.

Tháng Tư vừa rồi, Không lực Mỹ cũng trao hợp đồng trị giá 930 triệu USD cho Lockheed Martin để phát triển vũ khí siêu thanh đầu tiên.

Loại vũ khí này sẽ có tốc độ Mach 5 trở lên, tức là nhanh hơn tốc độ ánh sáng ít nhất 5 lần. Lâu nay, các chỉ huy quân sự Mỹ đều cảnh báo Washington đang tụt sau Nga và Trung Quốc về lĩnh vực vũ khí siêu thanh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.