Thế giới

Mỹ mở rộng lệnh cấm đi lại với Triều Tiên

26/09/2017, 10:55

Đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đưa thêm các nước Triều Tiên, Venezuela và Chad...

30

Lệnh cấm đi lại mở rộng thêm Triều Tiên dự kiến có hiệu lực từ ngày 18/10 

Lệnh cấm đi lại ban đầu chỉ cấm người dân đến từ các nước Iran, Libya, Syria, Yemen và Somalia; Các hạn chế đi lại với công dân từ Sudan đã được dỡ bỏ. Sắc lệnh cấm đi lại được ban hành từ tháng 3 năm nay, sẽ hết hạn vào ngày 31/9 tới.

Sau đánh giá, chính quyền Tổng thống Trump dự kiến mở rộng lệnh cấm, sẽ có hiệu lực từ ngày 18/10 tới. Chia sẻ trên mạng xã hội Twitter, ông Trump nói:

“Làm cho nước Mỹ an toàn là ưu tiên hàng đầu của tôi. Chúng tôi không thừa nhận những người vào Mỹ khi không để kiểm tra lý lịch an toàn của họ”.

Ngoài ra, giới chức Mỹ cho biết thêm, thay vì áp dụng chung việc hạn chế đi lại với tất cả các nước trong danh sách cấm, đề xuất mới sẽ hạn chế theo từng nước, dựa trên sự hợp tác của các nước này với các quy định an ninh của Mỹ.

Nhưng theo một quan chức Chính phủ, số lượng người Triều Tiên tới Mỹ rất thấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.