Hồ sơ tài liệu

Mỹ mua thêm hơn 7000 tên lửa không đối đất cực mạnh Hellfire

27/08/2017, 16:06

Thông tin này đã được Bộ Quốc phòng Mỹ chính thức công bố trong một cuộc họp báo.

Tên lửa Hellfire II

Tên lửa Hellfire II

Defense News ngày 26/8 đưa tin cho biết, tập đoàn Lockheed Martin vừa được công bố thắng gói thầu giá trị lớn nhằm cung cấp thêm đạn dược cho quân đội Mỹ.

Cụ thể, Lockheed Martin sẽ sản xuất và bàn giao cho quân đội Mỹ thêm tổng cộng 7,358 quả tên lửa không đối đất chiến thuật Hellfire .

Thông tin này cũng đã được Bộ Quốc phòng Mỹ chính thức công bố trong một cuộc họp báo với vừa tổ chức cách đây vài ngày.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, tổng giá trị hợp đồng lần này trị giá đến 547triệu USD, các tên lửa mà quân đội Mỹ đặt là Hellfire II với khả năng tấn công chính xác cao.

Theo Lockheed Martin, tên lửa Hellfire II là hệ thống vũ khí không đối đất được điều khiển bằng công nghệ laser nên sai số mỗi lần tấn công là cực kỳ thấp.

Hellfire II có thể dùng để tấn công các mục tiêu thuộc hệ thống phòng thủ quang - điện tử, cũng như các mục tiêu bọc thép, cơ động của đối phương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.