Thế giới

Mỹ muốn bắt tay với Nga giải quyết khủng hoảng Syria, Triều Tiên

21/10/2017, 08:33

Mỹ bất ngờ đưa ra lời đề nghị hợp tác với Nga giải quyết vấn đề khủng hoảng ở Syria và Triều Tiên.

Sức mạnh quân sự của Triều Tiên đã được nâng cấp l

Ảnh minh họa

Theo Sputnik News, hôm qua 20/10, một lời ngỏ ý được hợp tác với Nga bất ngờ được Mỹ đưa ra trong bối cảnh căng thẳng, xung đột ở Triều Tiên và Syria.

Cụ thể, Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết trước thực tế leo thang tại 2 khu vực "nóng" này, Mỹ muốn hợp tác với Nga để cùng giải quyết các cuộc khủng hoảng tại Syria và Triều Tiên, "Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm cách hợp tác với Nga về an ninh quốc gia hay trong những vấn đề như Syria, Triều Tiên" - bà Sanders nhấn mạnh.

Theo bà Sanders, mặc dù Mỹ muốn duy trì mối quan hệ hợp tác mang tính xây dựng với Nga nhưng phần lớn sẽ phụ thuộc vào những hành động của phía Moscow.

Trước đó, quan hệ Nga-Mỹ nhiều lần gặp "sóng gió" khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh tấn công bằng tên lửa vào Syria. Nga đã kịch liệt lên án cuộc tấn công này, cảnh báo rằng hành động của Mỹ có thể gây ra những hậu quả "cực kỳ nghiêm trọng" đối với sự ổn định của khu vực và quốc tế.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.