Thế giới

Mỹ muốn chế bom hạt nhân mini để lách công ước quốc tế?

12/09/2017, 19:47

Mỹ muốn chế bom hạt nhân mini để vừa có thể áp đảo Nga, Triều Tiên vừa có thể lách công ước quốc tế.

Mô hình mô phỏng một quả bom nguyên tử có tên Fat

Mô hình mô phỏng một quả bom nguyên tử có tên Fat Man (ảnh minh họa)

Báo chí Nga ngày 12/9 dẫn thông tin từ trang Politico cho hay, chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang suy tính phát triển thể loại vũ khí hạt nhân mới có kích thước nhỏ hơn (bom hạt nhân mini) mà lại gây thiệt hại lớn hơn.

Theo Politico, những vũ khí như vậy sẽ cung cấp cho quân đội Hoa Kỳ những khả năng chiến lược to lớn hơn. Việc sử dụng vũ khí hạt nhân truyền thống bị cấm bởi nhiều công ước quốc tế, vậy thì sử dụng các mẫu vũ khí yếu hơn sẽ là phương án khả thi.

Vũ khí mới được xúc tiến thiết kế nhằm kiềm giữ những đối phương tiềm năng, mà ở hàng đầu là Nga và Triều Tiên, - báo Politico nhận định.

Theo Politico, xét từ nhiều khía cạnh đây là "bước đi hợp lý", vì rằng các đối thủ của Hoa Kỳ vẫn đang tiếp tục mở rộng tiềm năng hạt nhân của họ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.