Quân sự

Mỹ muốn cho thế giới thấy khả năng tấn công tầm xa của mình

14/02/2021, 09:48

Điều này cần thiết để kiềm chế các đối thủ tiềm năng, bao gồm Nga, Trung Quốc, Iran và Triều Tiên.

img

Máy bay ném bom tàng hình B-2 của Không quân Mỹ.

Trang The Drive trong một bài viết gần đây đã cho rằng, Không quân Mỹ đã thay đổi đáng kể trọng tâm hoạt động của các máy bay ném bom trước các đối thủ tiềm năng.

"Không khó để hình dung một cuộc xung đột trong tương lai, trong đó các máy bay ném bom B-1B và B-52H được giao nhiệm vụ tấn công cùng một nhóm mục tiêu chung trên một khu vực rộng lớn" - bài báo viết.

Theo ý kiến tác giả, được trang Sputnik tóm tắt lạu, giờ đây các máy bay Không quân Mỹ sẽ hoạt động trên các khu vực "nhạy cảm về chính trị" ở Thái Bình Dương và châu Âu, cũng như bay đường dài không cần hạ cánh đến các khu vực quan trọng chiến lược và quay trở về.

Điều này cần thiết để kiềm chế các đối thủ tiềm năng, bao gồm Nga, Trung Quốc, Iran và Triều Tiên, cũng như chứng minh cho thế giới thấy khả năng thực hiện các cuộc tấn công tầm xa của Không quân Mỹ.

Đầu tháng 12, Hải quân Hoa Kỳ đã áp dụng chiến lược quân sự tích cực hơn chống lại Nga và Trung Quốc. Một báo cáo từ Bộ tư lệnh Thủy quân lục chiến, Hải quân và lực lượng Cảnh sát biển Hoa Kỳ từng đánh giá rằng Moscow và Bắc Kinh đã trở thành đối thủ quyết đoán và lớn nhất của Washington.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.