Hồ sơ tài liệu

Mỹ, Na Uy chi tiền khủng "dọn" bom mìn của IS

15/06/2016, 21:40
image

Cả hai nước dự định sẽ chi khoảng 30 triệu USD cho hoạt động rà phá bom mìn trong năm 2016 và 2017.

1038437193

Một binh sĩ đang dò tìm bom mìn. Ảnh: Sputnik

Trang Sputnik đưa tin, Hoa Kỳ và Na Uy đã quyết định chi gần 30 triệu USD để tháo dỡ bom mìn mà khủng bố IS chôn tại Iraq và Syria.

Tin tức trên được đưa ra trong một thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ vào hôm 15/6. Theo đó: “Mỹ dự định hỗ trợ thêm 10,8 triệu USD để gỡ bỏ bom mìn do IS để lại ở Iraq năm 2016 và 8 triệu USD tại Syria vào năm 2017”.

Bên cạnh đó, Na Uy cũng sẽ phân bổ thêm 9,8 triệu USD cho hoạt động này vào năm 2016, chủ yếu tập trung giúp đỡ Syria. Ngoài ra, nước này dự định sẽ tăng mức hỗ trợ tài chính cho hoạt động rà phá bom mìn trên toàn cầu với 15 triệu USD vào năm 2017.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết thêm, Hoa Kỳ và Na Uy sẽ tổ chức một cuộc họp về vấn đề này vào mùa thu trong Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Hiện nay, tổ chức khủng bố IS đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật ở Hoa Kỳ, Nga và nhiều nước khác. Lực lượng Hồi giáo cực đoan đã chiếm đóng nhiều khu vực tại Syria và Iraq, khiến rất nhiều người thiệt mạng và bị thương cũng như là nguyên nhân gây ra khủng hoảng di cư toàn cầu.

>>>Xem thêm video chân dung sát nhân gây ra vụ thảm sát kinh hoàng ở Mỹ:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.