Hồ sơ tài liệu

Mỹ "nghỉ chơi" với Nga ở Baltic, NATO dừng chạy đua vũ trang

03/05/2016, 08:35
image

Mỹ yêu cầu Nga dừng các hành động gây căng thẳng ở biển Baltic, NATO không muốn chạy đua vũ trang với Moskva.

nga-nato

Mỹ yêu cầu Nga dừng các hành động gây căng thẳng ở biển Baltic. (Ảnh minh họa: UNN)

Ngày 2/5, Đô đốc John M. Richardson, Tư lệnh Hải quân Mỹ phụ trách tác chiến đã yêu cầu phía Nga dừng các hành động có thể gây leo thang căng thẳng ở biển Baltic.

Cụ thể, vị này cho rằng các hành động như cho chiến đấu cơ bay sát chiến hạm và máy bay Mỹ có thể sẽ khiến song phương "va chạm".

Ông Richardson nhận định khả năng Nga đang muốn cho Mỹ thấy sự hiện diện của mình ở Baltic.

Trước đó, ngày 29/4, Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay, một chiếc Su-27 của Nga đã nhào lộn sát máy bay trinh sát RC-135 của nước này tại vùng biển trên. Giữa tháng 4, chiến đấu cơ của Nga cũng bay sát tàu sân bay Mỹ.

Tư lệnh Mỹ cho rằng, nước này đang cố gắng kiếm chế để không nảy sinh căng thẳng giữa 2 nước.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Tổng Thư ký NATO Stoltenberg tuyên bố liên minh này không muốn chiến tranh lạnh và chạy đua vũ trang với Nga, Sputnik đưa tin.

Cùng thời điểm, Tư lệnh các lực lượng NATO ở châu Âu, tướng Mỹ Philip Breedlove đề nghị gia tăng vệ tinh giám sát quân đội Nga.

>>> Xem "Kiếm sĩ" Nga tạt đầu tàu khu trục Mỹ:

 (Nguồn: ABC News)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.