Thế giới

Mỹ ngưng tập trận với Hàn: Ông Trump khiến các đồng minh bối rối

18/06/2018, 11:13

Việc Tổng thống Mỹ kêu gọi ngưng tập trận với Hàn đang khiến các nước đồng minh cảm thấy bất ngờ.

5b26a2bddda4c8e3658b45a9

Cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc có thể bị hoãn vô thời hạn

Vào ngày 17/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viết lên trang Twitter của mình rằng, việc tập trận chung với Hàn Quốc rất tốn kém và gây ảnh hưởng không tốt đến đàm phán phi hạt nhân hoá với Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo này đã khẳng định chính ông quyết định dừng tập trận trong thời gian đàm phán vì cho rằng hoạt động này “khá khiêu khích”.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ lại để ngỏ khả năng khôi phục cuộc tập trận chung. Ông cho biết sẽ tiếp tục hoạt động  nà nếu như cuộc đàm phán với Bình Nhưỡng đổ vỡ.

Động thái này của Mỹ sẽ nhận được sự hoan nghênh của Triều Tiên, quốc gia vốn phản đối việc tập trận chung hàng năm của Mỹ-Hàn.

Tuy nhiên, kế hoạch này lại có thể khiến các đồng minh của Washington tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương cảm thấy bối rối.

Trước đó, tại cuộc họp Hội đồng An ninh quốc gia (NSC) ngày 14/6, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng thừa nhận cần tạm ngừng tập trận khi các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa Triều Tiên vẫn diễn ra một cách thiện chí.

Bên cạnh đó, phía Nhật Bản cũng bày tỏ sự ủng hộ với các hoạt động thúc đấy mối quan hệ hoà bình với Bình Nhưỡng.

Mặc dù vậy, cả 2 đồng minh này của Mỹ đều cảm thấy bất ngờ sau khi ông Trump cho biết muốn ngừng tập trận Mỹ-Hàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.