Showbiz

Mỹ nhân "Võ Mỵ Nương truyền kỳ" tiếp tục "ăn gậy" sau vụ làm ăn phi pháp

03/01/2022, 08:15
image

Vợ chồng diễn viên Trương Đình bị cấm làm điều này trên các mạng xã hội Trung Quốc, trong bối cảnh cả hai bị điều tra kinh doanh bất hợp pháp.

Theo iFeng, ngày 2/1, 4 tài khoản mạng xã hội của vợ chồng diễn viên Trương Đình - Lâm Thoại Dương đã bị khóa. Theo đó, tất cả tài khoản trên Weibo và Douyin của họ đều bị gắn thẻ "vi phạm pháp luật và quy định liên quan".

img

Vợ chồng Trương Đình, Lâm Thụy Dương

Được biết, đây là các kênh quan trọng để vợ chồng Trương Đình, Lâm Thụy Dương quảng cáo cho các mặt hàng mỹ phẩm, đồ gia dụng do công ty họ sản xuất. Thậm chí, trang Cbndata còn khẳng định, vợ chồng nữ diễn viên "Võ Mỵ Nương truyền kỳ" thuộc nhóm nghệ sĩ bán hàng đắt khách nhất.

Điển hình, năm 2020, cô bán được số hàng trị giá 256 triệu nhân dân tệ (39,6 triệu USD) sau năm tiếng livestream bằng tài khoản Douyin với hơn 30 triệu người theo dõi.

Thông báo này được các nền tảng đưa ra chỉ ít ngày sau khi Tòa án phê chuẩn phong tỏa khối tài sản 600 triệu nhân dân tệ (94,1 triệu USD) của công ty do vợ chồng Trương Đình làm chủ.

Trước đó, ngày 28/12, Cục Quản lý, giám sát thị trường thành phố Thạch Gia Trang điều tra công ty thương mại Dowell của vợ chồng Trương Đình - Lâm Thụy Dương từ tháng 6 vì cáo buộc kinh doanh đa cấp bất hợp pháp. Cục quản lý đã nộp đơn lên tòa án nhân dân để thực hiện các biện pháp điều tra theo quy định của pháp luật.

img

Trương Đình kết hôn với Lâm Thụy Dương năm 2006, có hai con gồm một gái và một trai, sau tám lần thụ tinh nhân tạo.

Trong sự nghiệp nghệ thuật, Trương Đình được biết đến qua nhiều tác phẩm như: "Chiếc ly thần", "Trộm long tráo phụng", "Lưu Bá Ôn truyền kỳ", "Bao Thanh Thiên", "Võ Mỵ Nương truyền kỳ"...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.