Thế giới

Mỹ: Phản lực F-18 bổ nhào xuống nước, 2 phi công tử vong

16/03/2018, 07:41

Máy bay chiến đấu F-18 của Hải quân Mỹ đã gặp tai nạn trong quá trình huấn luyện, hai phi công thiệt mạng.

tai nạn máy bay ở Florida

Chiếc F-18 của Hải quân Mỹ bị tai nạn ở một vùng nước nông ở bang Florida

Tân Hoa Xã dẫn nguồn tin từ Hải quân Mỹ cho hay, một chiếc máy bay phản lực F-18 của Hải quân Mỹ đã gặp tai nạn vào chiều 14/3 theo giờ địa phương gần Key West, bang Florida, Mỹ.

Cả hai phi công đều đã thoát ra khỏi máy bay trước vụ tai nạn. Tuy nhiên, cả hai đều đã thiệt mạng sau khi được chuyển tới một trung tâm y tế gần đó. Thân nhân của họ cũng đã được thông báo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lời chia buồn tới gia đình hai phi công và Hải quân Mỹ.

Hiện, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra.

180314194815-02-f-18-crash-0314-exlarge-169

Trực thăng cứu hộ đang làm việc

Chiếc máy bay này đang trong chương trình bay huấn luyện và là một phần của Phi đoàn tấn công 213 (Strike Fighter Squadron 213) (được biết tới với biệt danh Blacklions – Sư tử đen).

Theo các nhân chứng, máy bay đã bốc cháy trước khi “rơi xuống”. F-18 Hornet là một máy bay phản lực chiến đấu đa nhiệm siêu thanh hai động cơ có khả năng hoạt động trên tàu sân bay trong mọi thời tiết, có khả năng chiến đấu và tấn công các mục tiêu mặt đất. Dòng chiến đấu cơ này được đưa vào hoạt động vào những năm 1980.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.