Thế giới

Mỹ - Philippines khởi động tập trận quân sự lớn nhất

07/05/2018, 17:07

Các lực lượng Mỹ và Philippines bắt đầu cuộc tập trận quân sự thường niên lớn nhất dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte.

Một cuộc tập trận giữa lực lượng My

Một cuộc tập trận giữa lực lượng Mỹ và Philippines

Ngày 7/5, các lực lượng Mỹ và Philippines bắt đầu cuộc tập trận quân sự thường niên lớn nhất dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte.

Cuộc tập trận Balikatan khai mạc vào sáng cùng ngày, liên quan tới các cuộc tập trận chiến đấu, trong môi trường mô phỏng đô thị để đào tạo các lực lượng đặc biệt trong chiến đấu chống khủng bố tại các thành phố sau vụ một nhóm phiến quân có liên quan tới tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tấn công thành phố Marawi hồi năm ngoái.

Đây sẽ là cuộc tập trận chung lớn nhất kể từ thời ông Duterte nhậm chức. Song, giới chức Manila nhấn mạnh, mục đích cuộc tập trận không hề nhắm tới Trung Quốc.

Sau khi cầm quyền từ năm 2016, ông Duterte đã cam kết sẽ hạn chế quy mô hiện diện của lực lượng Mỹ liên quan tới các hoạt động đào tạo chống khủng bố ở miền Nam nước này và từng đe doạ sẽ chấm dứt các cuộc tập trận chung với lực lượng Mỹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.