Công nghệ

Mỹ - Philippines "vai kề vai" dọa Trung Quốc

16/04/2016, 07:00
image

Hệ thống pháo phản lực cơ động cao M142 High Mobility Artillery Rocket System- HIMARS của Mỹ tập trận cùng Philippines.

Untitled
Hệ thống pháo phản lực cơ động cao M142 High Mobility Artillery Rocket System- HIMARS của Mỹ tập trận cùng Philippines.

Theo Reuters, hôm 14/4, cuộc tập trận giữa Mỹ và Philippines đã diễn ra với sự tham gia của hơn 5000 binh sĩ hai nước tại khu huấn luyện Crow Valley. 

Trong cuộc tập trận này, hệ thống pháo phản lực cơ động cao M142 High Mobility Artillery Rocket System- HIMARS của Mỹ đã phóng 6 quả tên lửa tầm xa từ một sông cạn cách thủ đô Manila khoảng 3 giờ lái xe và nhắm vào các mục tiêu khác nhau.

Trước đó, bắt đầu từ ngày 4/4, khoảng 8.000 binh lính, 55 phi cơ của Mỹ đã cùng với quân đội Philippines tham gia cuộc tập trận chung có tên Balikatan(Vai kề vai) trong 11 ngày.

Được biết, cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng gia tăng căng thẳng ở biển Đông, ngoài liên minh hai nước sẽ thực hiện các bài tập về mệnh lệnh kiểm soát, về cách liên lạc, các quy trình về hậu cần và di chuyển nhằm giải quyết vấn đề nhân đạo và an ninh hàng hải. Binh lính tham gia tập trận cũng sẽ mô phỏng việc tái chiếm các cơ sở dầu mỏ, khí đốt và tập trận đổ bộ.

 (Nguồn clip: THEPHDEFENSE)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.