Thế giới

Mỹ quay lại thị trường Iran với khoản đầu tư 1,175 tỉ USD

06/07/2014, 15:02

Một công ty của Mỹ vừa ký thỏa thuận sơ bộ với khoản đầu tư trị giá 1,175 tỉ USD vào Iran trong một dự án hợp tác thương mại hiếm có nhằm tái chế rác, chất thải sinh hoạt thành điện.

Một công ty của Mỹ vừa ký thỏa thuận sơ bộ với khoản đầu tư trị giá 1,175 tỉ USD vào Iran trong một dự án hợp tác thương mại hiếm có nhằm tái chế rác, chất thải sinh hoạt thành điện.

Một cột điện thế cao áp
Một cột điện cao thế

Trao đổi với AFP, Công ty năng lượng sinh thái toàn cầu (World Eco Energy) có trụ sở tại California, Mỹ cho biết họ có kế hoạch mỗi ngày sản xuất 250 megawatts điện cho Iran bằng cách đốt rác thải, xử lý tảo và muối cũng như nước thải thành điện. World Eco Energy nói, “Iran rất phù hợp với khoản đầu tư này của Mỹ”.

Đại diện công ty cho biết dự án trên sẽ được thực hiện tại tỉnh Chaharmahal-Bakhtiari phía Tây Nam Iran, tạo công ăn việc làm cho 600-700 người.

Kế hoạch hợp tác sẽ bắt đầu vào tháng 9/2014. Đây được coi là dấu hiệu ban đầu cho thấy dòng chảy các doanh nghiệp nước ngoài sẽ ồ ạt quay lại Iran nếu Mỹ, Liên minh Châu Âu và Liên Hợp Quốc gỡ bỏ các lệnh cấm vận. Hiện nay, Iran đang trong giai đoạn đàm phán cuối cùng với các cường quốc trên thế giới về thỏa thuận giải quyết lo ngại quốc tế về chương trình hạt nhân.

Trang Trần (Theo AFP)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.