Thời sự Quốc tế

Mỹ "ra đòn", áp hạn chế đối với các quan chức ngoại giao Trung Quốc

03/09/2020, 10:35

Các nhà ngoại giao Trung Quốc tại Hoa Kỳ sẽ không còn được "tự do tung hoành" như trước nữa.

img
Ông Mike Pompeo và Tổng thống Mỹ Donald Trump - ảnh Getty Images.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo tuyên bố, chính quyền nước này đang áp đặt các hạn chế đối với công việc của các nhà ngoại giao Trung Quốc tại Hoa Kỳ.

Theo quan chức Mỹ, từ nay (3/9/2020), các nhà ngoại giao Trung Quốc sẽ cần phải xin phép chính quyền Hoa Kỳ để thăm khuôn viên trường đại học và tổ chức các sự kiện văn hóa cho các sự kiện có hơn 50 người bên ngoài các tòa nhà ngoại giao của Trung Quốc tại Mỹ.

Nhà Trắng tuyên bố rằng đây là phản ứng của Hoa Kỳ đối với việc chính phủ Trung Quốc trong những mấy năm đã áp đặt những trở ngại nghiêm trọng đối với các nhà ngoại giao Mỹ làm việc tại Trung Quốc, bao gồm hạn chế tổ chức các cuộc họp, đặc biệt là trong khuôn viên trường đại học.

Ông Pompeo thông báo rằng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã ban hành một cơ chế trong đó sẽ yêu cầu nhận được cấp phép từ chính quyền sở tại đối các nhà ngoại giao cấp cao của Trung Quốc tại Hoa Kỳ đến thăm khuôn viên trường học và gặp gỡ các quan chức địa phương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.