Thế giới

Mỹ rút 60% nhân viên ngoại giao, ngừng cấp visa cho Cuba

30/09/2017, 09:53
image

Chính quyền Mỹ vừa thông báo sẽ ngừng cấp thị thực nhập cảnh vô thời hạn cho Cuba.

dsqmycuba-1506705281282

Đại sứ quán Mỹ tại Cuba. Ảnh minh họa

AFP đưa tin, hôm qua 29/9, chính quyền Mỹ ban hành một thông báo rằng nước này sẽ ngừng cấp thị thực nhập cảnh vô thời hạn cho Cuba, ngoài ra, phía Washington trong thời điểm này cũng sẽ không cử quan chức Mỹ tới La Habana vì lo ngại các vụ việc chưa rõ nguyên nhân nhằm vào nhân viên Mỹ thời gian gần đây.

Phía Mỹ cũng đã yêu cầu gần 60% nhân viên Đại sứ quán nước này tại thủ đô La Habana rút về nước. 

Quyết định này được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ công bố có các "sự cố" từ cuối năm ngoái. Các nhà ngoại giao Mỹ có các triệu chứng như mất thính lực, nôn mửa và đau đầu. Tổng cộng có 21 người bị ảnh hưởng. Vụ việc gần đây nhất là trong tháng 8. Mỹ cũng cảnh báo công dân không đến Cuba để tránh bị ảnh hưởng. 

Vụ việc nói trên cũng khiến chính quyền Mỹ đang cân nhắc đóng cửa cơ quan ngoại giao ở Cuba để đáp trả cái gọi là "vụ tấn công bằng sóng âm vào nhân viên Mỹ ở Cuba" theo nghi ngờ của Washington.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.