Thế giới

Mỹ rút khỏi cuộc họp bàn giải quyết khủng hoảng Syria

14/05/2018, 15:48

Các Đại diện Mỹ sẽ không tham gia vào cuộc họp quốc tế tại Astana giải quyết vấn đề tại Syria.

Một cuộc họp bàn về tình hình Syria tại Astana

Một cuộc họp bàn về tình hình Syria tại Astana

Các Đại diện Mỹ sẽ không tham gia vào cuộc họp quốc tế được tổ chức tại Astana giải quyết vấn đề tại Syria - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Kazakhstan, ông Anuar Zhainakov cho biết ngày 14/5.

“Đoàn đại biểu Mỹ không tham gia các vòng đàm phán về Syria tại Astana” - ông Zhainakov cho biết.

Cuộc họp quốc tế để giải quyết vấn đề Syria sẽ được tổ chức tại Astana trong 2 ngày 14-15/5. Trước đó, Bộ Ngoại giao Kazakhstan thông báo trước đó rằng, ngoài Nga có Iran và Thổ Nhĩ Kỳ tham gia với tư cách người bảo lãnh thỏa thuận ngừng bắn Syria, các đoàn đại biểu của chính phủ Syria, phe đối lập, các đại diện Liên Hợp Quốc và các nhà quan sát từ Mỹ và Jordan được mời tham dự cuộc họp.

Trong quá trình đàm phán, các bên dự kiến bàn về tình hình hiện nay ở Syria bao gồm các khu vực giảm leo thang, các vấn đề nhân đạo và các biện pháp xây dựng lòng tin, tăng cường hợp tác để giải quyết khủng hoảng tại nước này.

Các cuộc tham vấn song phương và đa phương dự kiến được tổ chức vào ngày 14/5 còn phiên họp toàn thể sẽ diễn ra vào ngày 15/5.  

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.