Thế giới

Mỹ: Sai lầm vì ủng hộ Trung Quốc gia nhập WTO

20/01/2018, 09:03

Chính quyền ông Trump đã ủng hộ Trung Quốc gia nhập tổ chức WTO năm 2001 một cách dễ dàng.

Trump nói trước ....

Chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ kiềm chế hoạt động thương mại của Trung Quốc.

Theo Reuters, ngày 19/1 (theo giờ địa phương), chính quyền của Tổng thống Donald Trump cho rằng Mỹ đã sai lầm khi ủng hộ Trung Quốc gia nhập vào Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2001 với những điều khoản không bắt buộc Bắc Kinh phải mở cửa nền kinh tế theo định hướng thị trường.

Nhận định trên được đưa ra trong một báo cáo hàng năm cho Quốc hội về vấn đề Trung Quốc tuân thủ cam kết WTO. Trong đó, báo cáo chỉ ra rằng, "rõ ràng là các quy tắc của WTO không đủ để hạn chế hành vi mà Mỹ cáo buộc là "bóp méo thị trường" của Trung Quốc”.

Đây là bản đánh giá đầu tiên của chính quyền ông Trump, và được đánh giá là gay gắt hơn với những bản đánh giá trước đây. Mỹ cũng đang chuẩn bị kiềm chế hoạt động thương mại của Trung Quốc, đặc biệt là ngăn chặn việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Trung Quốc.

Không những thế, bản báo cáo cũng đề cập tới Nga, trong đó, cho rằng Moscow không có ý định tuân thủ các nghĩa vụ của WTO.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.