Thế giới giao thông

Mỹ sắp có đường sắt trên cao nối thẳng trung tâm New York tới sân bay

23/07/2021, 07:57

Dự án này được ông Cuomo đề xuất từ 6 năm trước. Lúc đó, ước tính chi phí chỉ khoảng 450 triệu USD nhưng hiện nay, số tiền đã đội lên gấp 4.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã thông qua kế hoạch xây dựng đường sắt trên cao mang tên AirTrain kết nối trung tâm TP New York với sân bay La Gaurdia trị giá 2,1 tỉ USD.

img

Thiết kế hệ thống đường sắt trên cao AirTrain

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo và ông Rick Cotton, Giám đốc điều hành cảng New York & New Jersey khẳng định, AirTrain sẽ mang đến một lựa chọn giao thông mới, cho phép người dân đi từ quận Manhattan đến sân bay La Guardia chỉ trong vòng 30 phút.

Dự án này được ông Cuomo đề xuất từ 6 năm trước. Lúc đó, ước tính chi phí chỉ khoảng 450 triệu USD nhưng hiện nay, số tiền đã đội lên gấp 4.

Cơ quan quản lý cảng hàng không hy vọng sẽ sử dụng tiền phí thu được tại các sân bay mà họ đang vận hành để trả chi phí xây dựng AirTrain nhưng FAA chưa đồng ý với sáng kiến này.

Hiện tại, ban quản lý cảng hàng không New York & New Jersey đã bắt đầu mở cửa để nhận đề xuất thiết kế, xây dựng và bảo trì Air Train, dự kiến sẽ chọn đơn vị thắng thầu vào giữa năm 2022. Công trình dự kiến hoàn tất vào năm 2025.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.