Hồ sơ tài liệu

Mỹ sắp có siêu tàu sân bay gần 13 tỷ USD

08/04/2016, 19:41

Siêu tàu sân bay trị giá khoảng 12,9 USD dự kiến sẽ gia nhập hạm đội Hải quân Mỹ vào tháng 9 năm nay.

a1

USS Gerald R.Ford sẽ chính thức vào biên chế Hải quân Mỹ tháng 9 năm nay. (Ảnh: CNN)

Hãng tin CNN vừa  dẫn lời một quan chức Hải quân Mỹ cho biết, theo kế hoạch, Mỹ sẽ đưa tàu sân bay USS Gerald R.Ford (CVN 78) trị giá 12,9 tỷ USD vào biên chế Hải quân Mỹ vào tháng 9 tới đây.

Ông Sean J.Stackley, trợ lý Bộ trưởng Hải quân Mỹ (phụ trách các thương vụ) đã đưa ra thời gian biểu cho siêu chiến hạm này, trong phiên điều trần của Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ diễn ra hôm 6/4 giờ địa phương. Trong đó, siêu chiến hạm USS Gerald R.Ford dài 337m, rộng 78m, tải trọng choán nước đạt 100.00 tấn. Tàu được trang bị hai lò phản ứng hạt nhân, có thể hoạt động liên tục trong 20-25 năm mà không cần nạp nhiên liệu. Vận tốc di chuyển của “siêu tàu sân bay” này đạt 56km/h với thủy thủ đoàn 4.660 người.

USS Gerald R.Ford bắt đầu được đóng mới năm 2009, tính tới tháng 3 năm nay, tàu đã hoàn thiện 97%. Hàng không mẫu hạm trị giá gần 13 tỷ USD này sẽ được thử nghiệm trên biển vào tháng 7 năm nay và sẽ được chuyển giao cho Hải quân Mỹ 2 tháng sau đó.

Siêu tàu sân bay đắt giá nhất trong lịch sử Mỹ được đặt theo tên Tổng thống thứ 38 của nước Mỹ, người qua đời vào năm 2006: Gerald R.Ford, ông từng là quân nhân phục vụ trên tàu USS Monterey trong Thế chiến thứ II.

a2

USS John F.Kennedy (Ảnh: CNN)

Tàu sân bay lớp Ford tiếp theo sẽ là USS John F. Kennedy (CVN 79), dự kiến được hạ thủy năm 2020. Tính đến tháng 3 vừa qua, con tàu đã hoàn thiện 18%, trợ lý Bộ trưởng Hải quân Stackley cho hay.

Theo thời gian biểu mà ông Stackley đưa ra, trong vòng 5 năm tới, Hải quân Mỹ sẽ đầu tư những khoản kinh phí khổng lồ, có thể lên tới 81,3 tỷ USD để đóng mới 38 tàu chiến. Theo đó, một tàu ngầm trang bị tên lửa đạn đạo lớp Ohio và 9 tàu ngầm tấn công nhanh lớp Virginia, 10 tàu khu trục tên lửa lớp Burke và số lượng lớn các tàu chiến khác sẽ được thay thế.

Mục tiêu của Hải quân Mỹ là xây dựng một hạm đội hùng mạnh gồm 308 tàu chiến vào năm 2021, theo lời ông Stackley.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.