Thời sự Quốc tế

Mỹ sắp công bố dự luật, đánh thuế tối thiểu 20% với tỷ phú

27/03/2022, 10:21

Dự kiến, ngày mai (28/3), Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đề xuất một dự luật thuế với tỷ phú.

Theo hãng tin Reuters, dự luật mang tên ‘Thuế thu nhập tối thiểu của tỷ phú” nằm trong dự thảo ngân sách tài khoá 2023. Theo văn bản do Nhà Trắng công bố, dự thảo này sẽ ấn định tỉ lệ thuế tối thiểu 20% đối với các hộ gia đình có thu nhập trung bình 100 triệu USD (chiếm 0,01% trong tổng số hộ gia đình tại Mỹ), chủ yếu nhắm tới nhóm hơn 700 tỷ phú Mỹ.

Theo kế hoạch, các hộ gia đình này sẽ phải nộp thuế tối thiểu 20% trong tổng số thu nhập bao gồm cả thu nhập từ đầu tư chưa thực nhận mà hiện nay chưa bị đánh thuế.

img

Tổng thống Mỹ Joe Biden

Ước tính, loại thuế mới có thể giúp giảm thâm hụt ngân sách khoảng 360 tỉ USD trong 1 thập kỷ tới.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng, luật thuế hiện hành đang tồn tại nhiều bất cập. Trong khi tài sản của những người giàu nhất nước Mỹ tăng cao, họ chỉ nộp thuế khoảng 8% tổng số thu nhập thực và trên giấy tờ. Còn một lính cứu hoả hay một giáo viên đang phải nộp thuế với tỷ lệ gấp đôi.

Mùa thu năm ngoái, các Thượng Nghị sĩ đảng Dân chủ cũng từng đề xuất một dự thảo thuế tỷ phú để tăng thu ngân sách, hỗ trợ cho chiến lược “Xây dựng nước Mỹ tốt hơn” nhưng không được thông qua do không được ủng hộ tại Thượng viện.

Theo số liệu được công ty nghiên cứu tài sản Spectrem Group công bố ngày 17/3/2022, năm 2021 đã trở thành năm có số lượng người Mỹ trở thành triệu phú tăng mạnh nhất trong tất cả các lĩnh vực.

Số lượng người Mỹ sở hữu khối tài sản có thể đầu tư từ 1 triệu USD trở lên đã tăng hơn 10% từ mức 13,3 triệu người vào năm 2020 lên mức kỷ lục 14,6 triệu người vào năm 2021.

Ngoài số lượng triệu phú gia tăng, thu nhập trung bình của các hộ gia đình Mỹ trong năm 2021 cũng tăng cao. Báo cáo của Cục điều tra dân số Mỹ cho thấy thu nhập trung bình của hộ gia đình đã tăng từ mức trung bình 54.000 USD trong giai đoạn 2011-2015 lên 65.000 USD trong giai đoạn 2016-2020.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.