Hồ sơ tài liệu

Mỹ sắp tấn công chính quyền Tổng thống Syria Assad

17/06/2016, 14:28
image

Các nhà ngoại giao Mỹ đang hối thúc quân đội nước này tấn công chính quyền của Tổng thống Syria Assad.

ke-hoach-b-syria

Các nhà ngoại giao Mỹ đang hối thúc quân đội nước này tấn công chính quyền của Tổng thống Syria Assad.

Ngày 16/6, Thời báo New York đưa tin có khoảng 50 nhà ngoại giao Mỹ đã ký một bản ghi nhớ chỉ trích Obama về những chính sách của Tổng thống Mỹ đối với cuộc nội chiến ở Syria.

Ngoài ra, những nhà ngoại giao này cũng đã lên tiếng hối thúc quân đội Mỹ tấn công các lực lượng trung thành với Tổng thống Syria Assad. Mục đích của các cuộc tấn công là nhằm ngăn chặn việc vi phạm lệnh ngừng bắn.

Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Obama từ trước đến nay vẫn phản đối sự can thiệp sâu hơn bằng quân đội ở Syria.

Trong một diễn biến khác, Sputnik dẫn lời ông Riyad Haddad, Đại sứ Syria tại Nga cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Nga-Syria-Iran có thể sắp nhóm họp.

Được biết, cuộc họp có thể nhằm xác định tình hình nội chiến ở Syria và tìm các biện pháp hòa giải.

Khoảng 0h1" ngày 16/6, lệnh ngừng bắn trong vòng 48h của Nga có hiệu lực. Tuy nhiên, theo Tổ chức nhân quyền Syria (SOHR) thì giao tranh vẫn tái diễn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.