Công nghệ

Mỹ sắp thử nghiệm tàu sân bay mới "bất chấp mọi đối thủ"

06/04/2017, 14:42
image

Tàu sân bay của Mỹ có tên USS Gerald R. Ford (CVN-78) sẽ được ra khơi chạy thử nghiệm lần đầu trong tuần này.

USS-Gerald-Ford-aircraft-carrier-2

Tàu sân bay của Mỹ có tên USS Gerald R. Ford (CVN-78) sẽ được ra khơi chạy thử nghiệm lần đầu trong tuần này.

Tờ Business Insider mới đây đăng tải thông tin cho biết, tàu sân bay của Mỹ có tên USS Gerald R. Ford (CVN-78) sẽ được ra khơi chạy thử nghiệm lần đầu trong tuần này.

Đây là loại tàu sân bay được trang bị những công nghệ siêu việt có khả năng hỗ trợ máy bay xuất kích và hạ cánh, phát hiện quân địch và phát sinh gấp 3 lần năng lượng thông thường để đối phó với dàn vũ khí tương lai, cụ thể như súng laser năng lượng hay súng điện từ railgun.

Được biết, Hải quân Mỹ đã lên kế hoạch chạy thử nghiệm một cách kỹ càng để chắc chắn không có bất kỳ phát sinh nào xấu xảy ra, "Chúng tôi đã chuẩn bị cho 40 năm tới để nó vận hành một cách tốt nhất" - Người đại diện của Hải quân Mỹ cho biết.

Chiếc tàu sân bay thế hệ mới này của Hải quân Mỹ được khởi công xây dựng từ năm 2009 và có chi phí xây dựng lên tới 13 tỷ USD. Tàu sân bay khổng lồ này có thể chở hơn 4.500 người và trọng lượng lên đến khoảng 100.000 tấn. 

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.