Thế giới

Mỹ sẽ bị đẩy đến bờ vực chiến tranh nếu trừng phạt Nga?

30/12/2016, 06:55
image

Tổng thống Mỹ Barack Obama có kế hoạch mở rộng các biện pháp mới nhằm trừng phạt Nga vì cáo buộc tấn công mạng.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama có kế hoạch

Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama có kế hoạch thông báo các biện pháp mới trước cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Tổng thống.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama có kế hoạch mở rộng các biện pháp mới nhằm trừng phạt Nga vì cáo buộc tấn công mạng tạo điều kiện có lợi để ông Donald Trump đắc cử, theo Press TV ngày 29/12.

Tuy nhiên, phía Moscow thề sẽ trả đũa nếu Washington áp thêm lệnh trừng phạt kinh tế lên Nga vì cáo buộc tấn công mạng.

Ông Bill Jones thuộc Tạp chí Executive Intelligence Review cho rằng, Tổng thống Obama đang cố làm nốt những gì có thể để gây tổn thất cho Nga chừng nào còn ngồi ghế Tổng thống. Theo ông này, nỗ lực mở rộng lệnh trừng phạt chỉ càng đẩy Mỹ vào bờ vực chiến tranh. Mặt khác, một số nhà phân tích dự đoán, các lệnh trừng phạt của Mỹ với Nga sẽ sớm được dỡ bỏ sau khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức vào ngày 20/1 tới. Và khả năng, Mỹ sẽ thay đổi chính sách với Moscow. 

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.