Hồ sơ tài liệu

Mỹ sẽ cân nhắc khu vực cấm bay tại Syria nếu Nga đồng ý

06/07/2017, 19:09

Mỹ sẵn sàng bàn bạc với Nga để chung tay lập lại ổn định tại đất nước Syria.

Hình ảnh chụp từ trên cao cho thấy Syria r

Hình ảnh chụp từ trên cao cho thấy Syria 1 khu vực thành thị ở Syria đã tan nát  vì chiến tranh

Mỹ sẵn sàng bàn bạc với Nga trong nỗ lực chung để lập lại ổn định trên đất nước Syria vốn rệu rã vì chiến tranh - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết ngày 6/7. 

Theo ông Tillerson, Mỹ muốn bàn với Nga về việc sử dụng các nhà quan sát hoạt động ngừng bắn trên mặt đất, phối hợp hỗ trợ nhân đạo cho người dân Syria và đặc biệt là thiết lập khu vực cấm bay tại Syria. 

“Nếu hai nước cùng phối hợp để lập lại ổn định tại Syria, nó sẽ tạo nên nền tảng để tiến tới thiết lập tương lai chính trị của Syria” - ông Tillerson cho biết trong thông báo được đưa ra trước thềm Hội nghị thượng đỉnh 20 tại Đức. 

Thông báo không hề nhắc tới tương lai của Tổng thống Syria. Mỹ luôn đổ lỗi cho Tổng thống Bashar al-Assad gây ra nội chiến trong 6 năm qua và nhiều lần kêu gọi ông Assad từ chức. 

Sắp tới, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp nhau bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Hamburg, Đức trong tuần này. Theo Ngoại trưởng Tillerson, Nga sẽ là chủ đề bàn luận chính giữa hai lãnh đạo. 

VIDEO XEM THÊM:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.