Góc nhìn

Mỹ sẽ điều 300 quân tới Ukraine?

05/03/2015, 04:43

Mỹ có kế hoạch gửi khoảng 300 quân nhân tới Ukraine từ 5/3 đến 31/10 để huấn luyện quân Chính phủ.

113

Tổng thống Ukraine dẫn đầu đoàn đại biểu sang tham dự triển lãm vũ khí IDEX-2015 tại Abu Dhabi

Bộ Quốc phòng Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) tố cáo quân Chính phủ Ukraine 8 lần vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại miền Đông Ukraine trong đêm 2/3, theo RT.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng DPR nói: “Quân Chính phủ nhiều lần nã súng cối vào khu vực ngoại ô Donetsk và khu định cư Peski. Tình trạng thương vong và thiệt hại chưa được thống kê. Mặc dù vậy, buổi tối tại Donetsk cũng như Gorlovka và Makeevka khá yên bình.

Cùng ngày, liên quan tới vấn đề cấp vũ khí cho Ukraine, tờ Sputniks trích lời giới chức Mỹ phủ nhận thông tin Chính phủ cho phép Bộ Quốc phòng cấp vũ khí cho bất cứ quốc gia nào kể cả Ukraine thông qua nước thứ ba. Thông tin này được đưa ra sau chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tới Thủ đô Abu Dhabi (Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất - UAE), tham dự triển lãm vũ khí IDEX-2015 và tiết lộ hai bên đạt được nhiều thỏa thuận quân sự cũng như Kiev nhận được nhiều vũ khí của Mỹ từ UAE.

Sau đó, Bộ Ngoại giao UAE phủ nhận thông tin Chính phủ nước này xuất khẩu vũ khí sang Ukraine. Tuy vậy, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Pavlo Klimkin vẫn khẳng định, tới đây, Kiev sẽ nhận vũ khí không chỉ từ Mỹ mà còn từ nhiều nước khác trên thế giới.

Trong một diễn biến khác, Mỹ có kế hoạch gửi khoảng 300 quân nhân tới Ukraine từ 5/3 đến 31/10 để huấn luyện quân Chính phủ. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.