Thời sự Quốc tế

Mỹ sẽ mất thêm 1 nghìn tỉ USD nếu tiếp tục thương chiến với Trung Quốc?

19/02/2021, 07:35

Nền kinh tế Mỹ có thể thiệt hại tới 1 nghìn tỉ USD nếu tiếp tục thương chiến với Trung Quốc.

img

Chiến tranh thương mại Mỹ Trung bùng nổ hơn 3 năm. Ảnh minh hoạ: Financial Times

Ngày 19/2, hãng CNBC dẫn báo cáo từ phòng thương mại Mỹ dự báo: Nền kinh tế Mỹ có thể mất hơn 1 nghìn tỷ USD trong 10 năm nếu Nhà Trắng tiếp tục thương chiến khốc liệt với Bắc Kinh.

Cụ thể, Mỹ sẽ tốn 190 tỉ USD/năm khi tăng thuế 25% đối với hàng hoá Trung Quốc.

Việc hạn chế đầu tư trực tiếp vào Trung Quốc sẽ khiến GDP của Mỹ giảm 500 tỉ USD/năm trong khi đó các nhà đầu tư nước này sẽ thiệt hại 25 tỉ USD/năm.

Không chỉ vậy, các chuyên gia cho rằng, khi doanh nghiệp Mỹ rút khỏi thị trường Trung Quốc, nước này sẽ hứng chịu những hậu quả nghiêm trọng trong dài hạn về vai trò lãnh đạo toàn cầu.

Các doanh nghiệp Mỹ đứng trước nguy cơ suy giảm khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Mỹ bắt đầu cuộc chiến thương mại với Trung Quốc từ cuối năm 2017 khi Washington áp thuế nhập khẩu với một số mặt hàng “Made-in-China”.

Mãi tới đầu năm 2020, hai bên mới bắt đầu ký thoả thuận giai đoạn đầu tiên về hoà giải nhưng chưa kịp thực thi thì bị ảnh hưởng vì dịch bệnh.

Dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden, ông khẳng định sẽ không để cuộc thương chiến Mỹ-Trung leo thang như người tiền nhiệm mà sẽ cạnh tranh với Trung Quốc theo luật pháp quốc tế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.