Thế giới

Mỹ sẽ tham gia sâu hơn vào chiến tranh với Iran?

12/05/2018, 07:37

Một chuyên gia cho rằng cuộc tấn công đêm 9/5 chính là một phần trong kế hoạch này của Israel.

1053627472

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump

Mark Sleboda, chuyên gia về vấn đề an ninh và quốc tế nhận định, cuộc tấn công gần đây nhất giữa Israel và Syria cho thấy, Israel có ý định bắt đầu một cuộc xung đột với Iran và tìm kiếm sự hỗ trợ của Mỹ cho một chiến dịch chiến tranh lớn hơn.

“Điều mà Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu muốn hơn bất cứ thứ gì khác, là đưa Mỹ vào cuộc chiến với Iran", ông Sleboda nói hãng tin Sputnik hôm thứ Năm.

Chuyên gia cũng cho rằng chính Tổng thống Trump cũng muốn điều tương tự và sẵn lòng tham gia vào cuộc chiến này.

Chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ tuyên bố rút ra khỏi thoả thuận hạt nhân kí với Iran năm 2015, cuộc tấn công bằng tên lửa giữa Israel và Iran đã nổ ra tại các căn cứ trên lãnh thổ Syria.

Theo ông Sleboda đánh giá, sự leo thang căng thẳng này đã được lên kế hoạch từ trước, và cuộc tấn công chính là một hành động khiêu khích để đẩy xung đột lên cao hơn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.