Hồ sơ tài liệu

Mỹ sẽ triển khai hệ thống THAAD tại Hàn Quốc vào năm 2017

04/11/2016, 09:25
image

Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD sẽ được triển khai tại Hàn Quốc vào trong khoảng từ tháng 7 đến tháng 9/2017.

Mỹ Hàn đã quyết triển khai hệ thống phòng thủ tên

Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD sẽ được triển khai tại Hàn Quốc vào trong khoảng từ tháng 7 đến tháng 9/2017.

Yonhap ngày 4/11 đưa tin, hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại THAAD của Mỹ sẽ được triển khai tới Hàn Quốc trong vòng 8 đến 10 tháng tới trong bối cảnh các mối đe dọa ngày càng gia tăng từ phía Triều Tiên.

Thông tin trên được đưa ra bởi tướng Vincent K.Brooks, Chỉ huy Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc. Như vậy, hệ thống THAAD sẽ được triển khai vào khoảng từ tháng 7 đến tháng 9/2017.

Trước đó trong tháng 7, Hàn Quốc và Mỹ đã công bố quyết định triển khai hệ thống THAAD tại Hàn Quốc để chống lại chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa đầy đe dọa của Triều Tiên.

Xem thêm video:

Riêng trong năm 2016, Bình Nhưỡng đã tiến hành 2 vụ thử hạt nhân vào tháng 1 và tháng 9, đồng thời thực hiện một loạt các vụ thử tên lửa trong nỗ lực phát triển tên lửa đạn đạo tầm xa có thể vươn tới lục địa Mỹ. Mặc dù bị lên án và chỉ trích mạnh mẽ bởi các nước trong khu vực cũng như cộng đồng quốc tế, Triều Tiên vẫn cố chấp phát triển chương trình vũ khí hạt nhân của mình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.