Quân sự

Mỹ sẽ triển khai thêm quân đóng tại lãnh thổ Ba Lan

02/06/2019, 08:45

Hoa Kỳ sẽ triển khai thêm quân tại Ba Lan, số lượng quân nhân có thể vượt mức 5 ngàn người.

img
Quân đội Ba Lan và quân đội Mỹ - Ảnh tư liệu: The New York Times.

Theo truyền thông Nga, Mỹ gần như đã chắc chắn đồng ý với Ba Lan triển khai bổ sung thêm lực lượng quân đội tại nước này.

Trang Financial Times của Mỹ được báo Sputnik của Nga trích dẫn cho biết, tổng số quân nhân Hoa Kỳ tại quốc gia Đông Âu này có thể lên tới 5,5 nghìn người.

Theo Financial Times, Mỹ có thể gửi tới cả ngàn binh sĩ mới đến Ba Lan. Đối với nhóm binh lính mới sẽ có riêng một trung tâm huấn luyện đặc biệt được xây dựng.

Giới chức quân đội Mỹ hy vọng rằng, động thái này sẽ cho phép cải thiện chất lượng nhóm quân của nước này hoạt động tại Ba Lan.

Dự kiến, ​​kết quả thỏa thuận cuối cùng sẽ được công bố chính thức trong chuyến thăm của Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tới Hoa Kỳ trong thời gian tới.

Như truyền thông Nga đã từng phản ánh cách đây không lâu, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã nhiều lần yêu cầu Bộ Quốc phòng Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại nước cộng hòa này và thậm chí còn hứa sẽ xây cả căn cứ với tên gọi “Fort Trump” với chi phí xây dựng có thể lên đến 2 tỷ USD.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.