Hồ sơ tài liệu

Mỹ: Tai nạn đường sắt nghiêm trọng, nghi do lỗi phanh tự động

04/10/2016, 09:28
image

Nguyên nhân ban đầu được cho là hệ thống phanh tự động gặp lỗi khi đoàn tàu vào ga với tốc độ cao.

Ga Hoboken

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn

Một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng đã xảy ra ở Mỹ hôm 29/9, là vụ tai nạn đường sắt thứ năm gây hậu quả chết người ở nước này chỉ trong vòng chưa đầy ba năm qua, theo USA Today.

Tai nạn xảy ra đối với tàu hỏa của New Jersey Transit tại ga Hoboken (bang New Jersey), khiến một người phụ nữ thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương. Nguyên nhân ban đầu được cho là hệ thống phanh tự động gặp lỗi khi đoàn tàu vào ga với tốc độ cao trong giờ cao điểm buổi sáng.

Vụ việc làm dấy lên mối quan ngại về việc Chính phủ Mỹ chậm chạp trong việc đầu tư, cải tạo hệ thống đường sắt. Theo bà Bella Dinh-Zarr, Phó chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Mỹ, các nhà điều tra đang nghiêng về khả năng tàu thiếu hẳn hệ thống phanh tự động, dẫn đến tai nạn. “Chúng tôi sẽ xem xét một cách cẩn thận”, trong khi Thống đốc bang New Jersey Chris Christie và Thống đốc bang New York Andrew Cuomo thì từ chối suy đoán nguyên nhân vụ tai nạn.

 >>>  Xem thêm video hành khách nhảy múa nhạc sàn tưng bừng trên xe buýt:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.