Thời sự Quốc tế

Mỹ tấn công lực lượng Taliban sau thỏa thuận ngừng bắn

06/06/2020, 07:54

Mỹ thực hiện cú tấn công đầu tiên nhằm vào Taliban sau thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 5.

img
Lực lượng Taliban.

Không quân Mỹ đã thực hiện những cú tấn công đầu tiên chống lại phiến quân của phong trào cực đoan Taliban kể từ khi công bố thỏa thuận ngừng bắn giữa chính phủ Afghanistan và Taliban nhân ngày lễ Hồi giáo Eid al-Fitr.

Đây là tuyên bố và xác nhận của đại diện Lực lượng Vũ trang Mỹ tại Afghanistan, Đại tá Sonny Leggett.

"Vào ngày 4/6, các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ ở Afghanistan đã tiến hành hai cuộc không kích để ngăn chặn một cuộc tấn công phối hợp của Taliban nhằm vào các trạm kiểm soát của Lực lượng An ninh và Quốc phòng Afghanistan.

Đây là những cuộc không kích đầu tiên của Mỹ chống lại Taliban kể từ khi ngừng bắn vào dịp Eid al- Fitr", - ông Leggett tuyên bố trên Twitter.

Theo ông Leggett, cuộc không kích đầu tiên được thực hiện nhằm chống lại 25 chiến binh ở tỉnh Farah, đòn tấn công thứ hai diễn ra ở tỉnh Kandahar.

Trước đó, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã ra lệnh phóng thích tới hai nghìn thành viên Taliban để đáp trả quyết định ngừng bắn của Taliban ở Afghanistan trong 3 ngày nhân dịp lễ Eid al-Fitr của người Hồi giáo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.