Thế giới

Mỹ tấn công Syria để "nắn gân" Trung Quốc về Triều Tiên

07/04/2017, 09:37

Mỹ tấn công Syria có thể là thông điệp cứng rắn gửi Trung Quốc về vấn đề Triều Tiên.

tomahawk04

Hải quân Mỹ phóng tên lửa Tomahawk tấn công quân sự chống Syria

Kênh Fox News của Mỹ đưa tin cho biết, quyết định cho các tàu chiến của Hải quân Mỹ ở Địa Trung Hải bắn hàng chục tên lửa hành trình Tomahawk tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Syria của Tổng thống Donald Trump cũng có thể được xem như một thông điệp cứng rắn, rõ ràng với Trung Quốc trong bối cảnh ông Tập Cận Bình - Chủ tịch nước Trung Quốc đang có chuyến thăm chính thức tại Mỹ.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói trên báo chí rằng có thể Mỹ sẽ cân nhắc tự giải quyết vấn đề Triều Tiên (nếu Bình Nhưỡng không chấm dứt các hành động mà Washington cáo buộc là gây mất ổn định khu vực Đông Bắc Á) mà không cần có sự giúp đỡ của Trung Quốc vì Mỹ đã nhiều lần thôi thúc Bắc Kinh gia tăng các hành động gây sức ép lên chính quyền Bình Nhưỡng nhưng không thành công.

Quyết định đánh Syria bằng các đòn tấn công tên lửa xảy ra sau 3 năm rưỡi kể từ khi chính quyền cựu Tổng thống Obama đã đe dọa lật đổ chính quyền Tổng thống Syria Assad bằng hành động quân sự trực tiếp vì trước đó cũng đã xuất hiện các cáo buộc nói rằng quân đội Syria đã phát động một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học ở Damascus.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.