Hồ sơ tài liệu

Mỹ tấn công Syria, Triều Tiên nói "không tha thứ"

09/04/2017, 06:01

Ngày 8/4, Thông tấn Triều Tiên (KCNA) đưa tin phản ứng của Bình Nhưỡng về việc Mỹ tấn công Syria.

Một hình ảnh khác về các nhà chứa máy

Căn cứ quân sự của Syria thiệt hại không nhỏ sau cuộc tấn công của Mỹ

Dẫn lời Bộ Ngoại giao Triều Tiên, KCNA cho biết, Bình Nhưỡng chỉ trích, cuộc không kích của Mỹ nhằm vào căn cứ Syria là hành động “xâm lược không thể tha thứ”, cho thấy, quyết định của Triều Tiên để phát triển vũ khí hạt nhân là “sự lựa chọn đúng đắn hàng triệu lần”.

Trước đó, chính quyền Cuba cũng chính thức lên tiếng lên án cuộc tấn công. Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Rogelio Sierra Díaz cho biết, La Habana lên án mạnh mẽ cuộc tấn công tên lửa của Mỹ nhằm vào lãnh thổ Syria vì lúc này những cáo buộc liên quan tới cuộc tấn công bằng vũ khí hoá học mới chỉ là cáo buộc, nghi ngờ.

Mỹ bất ngờ tấn công Syria vào sáng 7/4, theo giờ VN, bằng 59 quả tên Tomahawk nhằm vào căn cứ quân sự Shayrat phá huỷ nhiều máy bay và hạ tầng tại đây. Phía Syria cho rằng, cuộc tấn công khiến 16 người thiệt mạng trong đó có 9 dân thường. Phía Mỹ khẳng định, đây là hành động nhằm cáo buộc Syria sử dụng vũ khí hoá học tấn công khiến ít nhất 70 dân thường thiệt mạng bất chấp Syria cực lực bác bỏ.

>>>> Xem thêm video Mỹ tấn công Syria bằng 59 quả tên Tomahawk

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.