Thế giới

Mỹ tăng cường bán vũ khí cho Arab Saudi và UAE

23/05/2018, 14:47

Quốc hội Mỹ đang xem xét việc bán lượng lớn vũ khí cho các quốc gia này.

0bde7813-fadd-490c-8e55-ccef3be9bb36

Tổng thống Mỹ Donald Trump trao đổi với Thái tử Mohammed bin Salman về việc bán vũ khí cho Arab Saudi vào tháng 3/2018

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đề nghị Quốc hội Mỹ xem xét việc bán hơn 120.000 quả đạn cối dẫn đường chính xác (PGM) do nước này sản xuất cho nước đồng minh Arab Saudi và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Hiện Quốc hội Mỹ đang yêu cầu chính quyền cung cấp thêm thông tin về thương vụ và cho biết thời gian để xem xét là trong vòng 40 ngày.

Các quan chức của Tập đoàn Raytheon Co, nhà sản xuất PGM lớn nhất tại Mỹ, lại từ chối đưa ra bình luận về thông tin trên.

Tổng thống Trump luôn coi việc đẩy mạnh bán vũ khí do Mỹ sản xuất sẽ giúp nước này có được nguồn thu khổng lồ, đồng thời sẽ khiến Mỹ chiếm ưu thế trong thương mại toàn cầu.

Năm ngoái, chính quyền Mỹ đã thông qua một thương vụ bán lô hàng vũ khí dẫn đường chính xác trị giá 7 tỷ USD cho Arab Saudi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.