Hồ sơ tài liệu

Mỹ tăng cường do thám Trung Quốc trên Biển Đông

26/11/2016, 18:07
image

Viện nghiên cứu của Trung Quốc cho rằng nước này là mục tiêu do thám số 1 của Mỹ trên Biển Đông.

5838614ac361889d448b45a1

Tàu khu trục của Hải quân Mỹ tuần tra trên Biển Đông.

Viện nghiên cứu quốc gia Trung Quốc về Biển Đông (NISCSS) cho rằng nước này đã trở thành mục tiêu số 1 đối với các hoạt động do thám của Mỹ ở vùng biển trên.

Cụ thể, như báo cáo của NISCSS, Bắc Kinh đã trở thành mục tiêu do thám số 1 của Washington với việc các tàu chiến và máy bay quân sự Mỹ đã thực hiện hơn 700 sứ mệnh tuần tra tại vùng Biển Đông vào năm 2015.

Cơ quan này cho rằng những hoạt động như vậy của Mỹ đã "đe dọa an ninh của Trung Quốc" và làm "xói mòn sự tin cậy lẫn nhau” giữa hai nước đồng thời tăng nguy cơ va chạm trên biển và trên không.

Xem thêm video:

Ông Wu Shicun, giám đốc của NISCSS nói rằng Trung Quốc có thể thiết sẽ lập vùng nhận diện phòng không (trái phép) tại Biển Đông, nếu Mỹ tiếp tục gia tăng tuần tra và các chuyến bay do thám tại khu vực này.

Báo cáo mới nhất của NISCSS cũng cho biết quân đội Mỹ đã thực hiện 1.200 sứ mệnh do thám gần nhằm vào Trung Quốc trong năm 2014, cao hơn rất nhiều so với con số 260 vào năm 2009.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.