Hồ sơ tài liệu

Mỹ tăng trừng phạt Triều Tiên vì một sinh viên 21 tuổi?

17/03/2016, 06:40

Sau khi Triều Tiên phạt một sinh viên 21 tuổi 15 năm tù với tội danh ăn cắp, Mỹ đã gia tăng trừng phạt.

trieu-tien-bom-nhiet=hach
Sau khi Triều Tiên phạt một sinh viên 21 tuổi 15 năm tù với tội danh ăn cắp, Mỹ đã gia tăng trừng phạt. (Ảnh minh họa)

Ngày 16/3, Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cho biết, Tổng thống Mỹ Obama đã ký sắc lệnh gia tăng trừng phạt nhằm vào Triều Tiên.

Lý do Nhà Trắng đưa ra là vì Bình Nhưỡng đã bất chấp thử hạt nhân vào ngày 6/1 và phóng tên lửa vào ngày 7/2.

Ông Josh Earnest cho rằng, việc gia tăng trừng phạt là điều phù hợp với cam kết của Mỹ về việc gây sức ép khiến Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân.

Nhà trắng khẳng định sẽ không dung thứ cho các hoạt động hạt nhân của Triều Tiên cho đến khi nước này ngồi vào bàn đàm phát 6 bên.

Liên quan đến vụ Triều Tiên phạt tù khổ sai 15 năm đối với sinh viên người Mỹ 21 tuổi, ông Josh Earnest nhận định đây là động thái mang mục đích chính trị.

Người phát ngôn Nhà Trắng cũng kêu gọi Bình Nhưỡng trả tự do cho sinh viên này. "Bình Nhưỡng lợi dụng công dân Mỹ theo đuổi mưu đồ chính trị", ông Josh Earnest nói.

Được biết, sinh viên Mỹ bị kết án khổ sai với lý do ăn cắp băng-rôn cổ động tại một khách sạn. Theo KCNA, sinh viên này đã thừa nhận phạm tội dựa theo "chính sách thù địch của Mỹ nhằm vào Triều Tiên".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.